Cán bộ xã chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng của người nghèo

Cán bộ xã chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng của người nghèo
Công an thị xã Móng Cái, Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Thị Phượng (SN 1970), nguyên là Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hải Tiến vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng của người nghèo.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ thị xã Móng Cái, từ năm 2004, Đào Thị Phượng đã lạm dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hải Tiến, kiêm tổ trưởng tổ vay vốn thôn 3 đi thu, nhận của người dân xã Hải Tiến trả nợ gốc vay ngân hàng.

Nhưng sau khi nhận tiền, Phượng đã không trả mà giữ lại chi tiêu vào mục đích cá nhân. Đào Thị Phượng đã chiếm đoạt tiền của 68 hội viên phụ nữ trong xã nộp trả nợ gốc vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Móng Cái trên 434 triệu đồng. Ngoài ra Phượng còn vay tiền của 6 hội viên khác và mượn 13 sổ đỏ để thế chấp ngân hàng vay tiền và chiếm đoạt luôn để sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền 1 tỷ 249 triệu đồng.

Theo Lại Minh Đông

TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.