Cảnh báo tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài

Một băng nhóm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo bị công an bắt giữ. Ảnh: CA cung cấp.
Một băng nhóm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo bị công an bắt giữ. Ảnh: CA cung cấp.
TPO - Ngày 5/1, tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về tình hình an ninh trật tự năm 2015, Công an TPHCM cho biết, tội phạm có yếu tố nước ngoài đang xảy ra ngày một nhiều ở TPHCM trong những năm qua, nhất là tội phạm trộm cắp tiền tại các trụ ATM hoặc sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền, mua sắm tài sản có giá trị để quy đổi thành tiền mặt.

Hiện nay tội phạm công nghệ cao không chỉ là nhóm người nước ngoài như trước mà có cả người Việt Nam câu kết thực hiện nhiều phương thức tinh vi hơn trước, thậm chí giả luôn cả số điện thoại nóng trực ban tác chiến của công an gọi cho nạn nhân để lừa đảo.

Băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chủ yếu ở nhóm người Đài Loan, Trung Quốc, người gốc Phi thực hiện các cuộc gọi liên lạc qua mạng nhằm vào phụ nữ có tiền, giàu có để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản, chiếm đoạt.

Theo đại tá Lê Phước Trường, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TPHCM) cho biết, băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động rất tinh vi, với nhiều phương thức thủ đoạn mới.

Ông Trường chỉ ra, trong năm 2014, nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của băng nhóm tội phạm bao nhiêu là mất bấy nhiêu thì năm 2015 vừa qua, phương thức lừa đảo này đã thay đổi. Bọn tội phạm yêu cầu nạn nhân chuyển tiền lần 1 với số tiền ít để kiểm tra, sau 3 tiếng đồng hồ gửi trả lại để tạo niềm tin. Đến lần thứ 2, thứ 3 yêu cầu chuyển tiếp với số tiền lớn hơn rồi mới chiếm đoạt số tiền.

Theo ông Trường, người dân cần cảnh giác, bình tĩnh và ý thức hơn để tránh làm sao những đối tượng lừa đảo này hù dọa một cái là tin tưởng, rồi đi chuyển tiền. Nếu gặp những trường hợp bị lừa thì ngay lập tức phải báo cho công an ngay. Hiện nay nếu báo nhanh thì công an sẽ liên hệ với phía ngân hàng sớm để phong tỏa tài khoản.

Cảnh báo tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài ảnh 1 Đại tá Lê Phước Trường, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TPHCM) khuyên người dân cần tỉnh báo, bình tĩnh nếu gặp tình huống bị lừa và phải báo ngay cho công an để phong tỏa tài khoản ngân hàng. Ảnh: Việt Văn.

Trong năm 2015 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TPHCM) đã khám phá, xử lý nhiều băng nhóm người Đài Loan, Trung Quốc, gốc Phi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng Phòng tham mưu, Công an TPHCM thừa nhận, những loại tội phạm trên đang có xu hướng gia tăng và có diễn biến phức tạp trong những năm tới tại TPHCM.

Trong năm 2015, TPHCM xảy ra hơn 6000 vụ phạm pháp hình sự, giảm 377 vụ so với năm 2014, kéo giảm 10/13 loại tội phạm. Công an TPHCM khám phá 4000 vụ việc, bắt giữ hơn 4.500 đối tượng.

MỚI - NÓNG