Cảnh sát triệt phá sới bạc quy tụ nhiều giang hồ cộm cán

Các đội tượng tại trụ sở công an.
Các đội tượng tại trụ sở công an.
TPO - Trong 8 người bị cảnh sát bắt giữ, nhiều đối tượng từng có tiền án tội đánh bạc, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giam 8 nghi can để điều tra, làm rõ về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, các trinh sát đơn vị này phối hợp với Công an phường Lái Thiêu đột kích căn nhà hoang ở khu phố Đông Tư, P.Lái Thiêu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhóm gồm 8 người đang say sưa “sát phạt” dưới hình thức xóc đĩa, mỗi ván đặt cược từ 100- 500.000 đồng. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ nhiều bộ bài tây và gần 50 triệu đồng.

Theo công an, sới bạc này do Đặng Thúy Nga (40 tuổi, ngụ TP. HCM) cầm đầu. Còn các đối tượng tham gia đánh đã có 1 đến 2 tiền án về tội đánh bạc, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Thuận An hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.