Cảnh sát truy đuổi xe Mercedes không biển số

Chiếc xe bị lực lượng chức năng đuổi theo yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Chiếc xe bị lực lượng chức năng đuổi theo yêu cầu dừng xe kiểm tra.
TPO - Khi bị dừng xe, tài xế chiếc xe Mercedes không biển số bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, cảnh sát phải dùng xe chuyên dụng đuổi theo chặn đầu yêu cầu lái xe. Đo nồng độ cồn, tài xế vượt mức cho phép và bị phạt 17 triệu đồng.  

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 22h ngày 28/9, tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Phố Huế - Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện chiếc Mercedes không gắn biển số màu đen và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này tài xế lái chiếc xe ô tô bất hợp tác, tăng ga bỏ chạy, lực lượng công an phường Ngô Thì Nhậm phối hợp cùng tổ 141 truy đuổi qua nhiều tuyến phố.

Mặc dù đường phố có nhiều xe đi lại nhưng tài xế chiếc Mercedes liên tục nháy đèn lạng lách gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Khi lực lượng chức năng truy đuổi đến khu vực phố Bảo Khánh (quận Hoàn Kiếm) lực lượng chức năng đuổi kịp và chặn đầu chiếc Mercedes yêu cầu tài xế quay về chốt làm việc.

Thông tin ban đầu, tài xế xuất trình được bằng lái xe mang tên Phạm Đinh Thành (SN 1993, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo tổ công tác 141, kết quả đo nồng độ cồn của tài xế là 0,9 mg/lít khí thở vượt mức cho phép. Tài xế bị phạt 17 triệu đồng, tước bằng lái 4 tháng và tạm giữ xe 10 ngày.

Player Loading...
MỚI - NÓNG