Cấu kết với đường dây buôn người, anh họ bán em gái lấy 100 triệu

Tìm được một trẻ em gái bán sang Trung Quốc làm vợ sẽ được hưởng hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, góp công góp sức ít cũng được chục triệu đồng. Thấy việc làm dễ mà thu lợi cao, các đối tượng đã dụ dỗ cháu bé chưa đầy 16 tuổi đi làm dâu xứ người. Điều đáng nói là trong số đó có cả anh họ - người họ hàng mà cháu tin tưởng bấy lâu…

Ngày 1/8, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa làm rõ một vụ mua bán trẻ em ở Tương Dương, Nghệ An, bắt giữ 4 đối tượng. Vụ việc bắt đầu từ đơn tố cáo của cháu L.T.P. (SN 1999), trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Theo đó, giữa tháng 6 năm 2015, P. được anh họ Xeo Văn Thông (SN 1992), trú xã Yên Hoà, Tương Dương, Nghệ An nhờ sang nhà trông con hộ. Ở đây, P. có tâm sự là mâu thuẫn với bố mẹ do bố mẹ bắt P. nghỉ học, rồi P. nghe chúng bạn nói sang Trung Quốc lấy chồng sẽ sướng lắm… 

Biết tâm lý em đang bất ổn, dễ xiêu lòng, hôm sau Thông đưa P. sang nhà Kha Văn Nguyền (SN 1967), trú bản Xốp Cháo, xã Yên Hoà, Tương Dương nhờ môi giới đưa sang Trung Quốc lấy chồng. P. sau đó được giao cho Vi Thị Loan (SN 1992) trú xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An đưa xuống TP. Vinh, rồi ra Móng Cái, Quảng Ninh.

P. tiếp tục được dẫn dắt đi đò qua đường tiểu ngạch sang nước bạn, đến nhà 1 phụ nữ quê Nghệ An, lấy chồng tại Hàm Đan, Trung Quốc. Lúc này P. đổi ý không muốn lấy chồng nữa, đòi Loan đưa về Việt Nam nhưng bị Loan đe doạ sẽ thuê đầu gấu đánh đập nên P. đành chấp thuận làm vợ 1 người đàn ông Trung Quốc.

Sau khi về nhà chồng được 2 ngày, cháu P. đã bỏ trốn khỏi nhà chồng, được một người dân Trung Quốc đưa đến đồn Công an tại tỉnh Hàm Đan và được giải cứu. Ngày 3/7, P. được phía Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu Móng Cái nên đã đến Cục Cảnh sát hình sự trình báo.

Cấu kết với đường dây buôn người, anh họ bán em gái lấy 100 triệu ảnh 1 Các đối tượng mua bán trẻ em Nguyễn, Nhung, Loan,Thông

Về phần gia đình của P., khoảng 10 ngày sau khi P. sang nhà Thông thì bố P. sang đón về. Nhưng Thông trả lời là P. bỏ đi đâu không biết. Khi bố P. truy hỏi và doạ báo Công an, người anh họ mới “hiện nguyên hình” thừa nhận đã bán P. lấy 100 triệu đồng nhưng chưa lấy được tiền, bao giờ lấy được tiền sẽ đưa cho bố P. Không đồng ý, bố P. bắt Thông viết giấy cam đoan phải đưa P. về trong vòng 1 tháng…

Từ đơn trình báo của cháu P., CQĐT đã xác minh, làm rõ đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em sang Trung Quốc do Vi Thị Loan cầm đầu. Loan lấy chồng ở Hàm Đan, Trung Quốc từ năm 2009 và quen biết với 1 người phụ nữ quê Nghệ An. Người này bảo Loan về Việt Nam dụ dỗ phụ nữ trẻ sang Trung Quốc lấy chồng, mỗi người sang trót lọt Loan sẽ được hưởng 4,5 vạn NDT (khoảng 160 triệu đồng).

Một thời gian sau Loan trở về Việt Nam, lấy chồng là em họ của Vi Thị Nhung (SN 1988), trú bản Văng Môn, xã Yên Hoà, Tương Dương. Từ đó, bằng mối quan hệ của mình ở nhà chồng, Loan liên tục tìm mối dụ dỗ đưa sang Trung Quốc làm vợ để được hưởng “hoa hồng”.

Khi tìm được “con mồi” là cháu P., Loan yêu cầu Nhung đến tận nơi xem mặt và ngã giá. Gã anh họ Xeo Văn Thông đòi 130 triệu đồng nhưng Loan chỉ đồng ý mức 100 triệu đồng, vì “nếu cao hơn sẽ không có lãi”. Loan cũng hứa trả “hoa hồng” cho Nhung và Nguyền mỗi người 10 triệu đồng. Khi Thông đồng ý, Nhung giao hẹn 10 ngày sau khi P. sang Trung Quốc sẽ đưa tiền.

Sau khi bán được P. cho người đàn ông Trung Quốc với giá 7 vạn NDT (khoảng 250 triệu đồng), Loan được nhận 4,5 vạn NDT; người phụ nữ bên Trung Quốc hưởng 2,5 vạn NDT (khoảng 90 triệu đồng)… Tuy nhiên do sau đó P. bỏ trốn nên người nhà chồng P. đã truy tìm Loan và người phụ nữ kia thu lại hết tiền. Thông, Nguyền, Nhung cũng chưa nhận được số tiền bán P. và tiền “hoa hồng” như đã thoả thuận. Tại thời điểm bị bán sang Trung Quốc, cháu P. chưa đủ 16 tuổi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “mua bán trẻ em”, ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ các đối tượng Xeo Văn Thông, Vi Thị Nhung, Kha Văn Nguyền về hành vi mua bán trẻ em, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Riêng Vi Thị Loan do đang có bầu 9 tháng, sắp sinh con nên được tại ngoại, giao cho chính quyền địa phương quản lý, giám sát.

Luật pháp sẽ xử lý nghiêm minh những kẻ phạm tội, nhưng vụ việc không chỉ là bài học cho những phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ cả tin, mơ mộng về cuộc sống giàu sang, sung sướng bên xứ người mà còn là bài học đối với các bậc cha mẹ trong quản lý, nuôi dạy con cái, cũng như ý thức về mức độ nghiêm trọng của sự việc, cần kịp thời phối hợp với lực lượng Công an để sớm giải cứu con em mình…

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.