"Cẩu tặc” dùng súng điện chống trả Công an

Đối tượng Đinh Văn Thiệu tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nam
Đối tượng Đinh Văn Thiệu tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nam
Sau khi bị lực lượng công an trên đường đi công tác về phát hiện đang bắt trộm chó, Lâm và Thiệu cuống cuồng bỏ chạy. Bị truy đuổi, Lâm bị bắt giữ, còn Thiệu dùng súng bắn điện tự chế chống trả lại nhằm thoát thân. Sau 10 tháng lẩn trốn, Thiệu bị bắt giữ tại Nho Quan, Ninh Bình.

Mới đây, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nam đã bắt đối tượng Đinh Văn Thiệu (SN 1974) trú tại thôn Sơn Thông, Thanh Lưu, Thanh Liêm theo quyết định truy nã số 02 ngày 7/1/2016 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 5/1, đoàn công tác của văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam trên đường đi công tác về, khi đến địa bàn thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn thì phát hiện 2 đối tượng đang dùng súng bắn điện trộm chó.

Ngay lập tức, những người trong đoàn công tác liền dừng xe, đuổi bắt các đối tượng trên. Bị truy đuổi, 2 đối tượng cuống cuồng bỏ chạy. Một trong hai đối tượng này đã dùng súng điện bắn và chống trả lực lượng công an, sau đó lên xe mô tô chạy trốn. Đối tượng còn lại bị lực lượng Công an và quần chúng nhân dân bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt giữ khai nhận tên là Nguyễn Thế Lâm (SN 1985), trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Đối tượng đang bỏ trốn là Đinh Văn Thiệu (SN 1974), trú tại xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu giữ được 2 bao tải, một khẩu súng bắn điện và một con chó nặng 24kg.

Sau 10 tháng lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nam bắt được Thiệu đang trốn tại xã Xích thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Hiện phòng truy nã tội phạm Công an Hà Nam đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.