Cha sơ suất thả cửa cuốn thủy lực kẹp chết con

Cha sơ suất thả cửa cuốn thủy lực kẹp chết con
Ngày 22-10, một người cha sơ suất đã thả cửa cuốn thủy lực kẹp chết đứa con trai bốn tuổi. Vụ tai nạn xảy ra tại tiểu khu số 1, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Người dân trong khu vực cho biết vào khoảng bảy giờ sáng, anh Hoàng Trọng Chuyên, cha cháu bé, do vội đưa đứa con lớn (lớp sáu) đi học đã bấm cửa cuốn xuống. Khoảng 20 phút sau, trở về nhà, anh Chuyên mới phát hiện đứa con út của anh đã bị cửa cuốn thủy lực kẹp và tắt thở. Anh tri hô hàng xóm cùng sơ cứu cho cháu nhưng đã quá muộn.

Người cha kể lại mẹ cháu đi công tác vắng, khi anh và đứa con lớn dậy, cháu bé bốn tuổi vẫn ngủ say trên giường. Anh dắt xe ra cửa chờ con lớn lên xe, sau đó bấm điều khiển hạ cửa cuốn. Không ngờ đứa con nhỏ thức dậy và chạy theo cha dẫn đến cái chết thương tâm này.

Theo GH
Pháp luật TP HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG