Châm lửa đốt nhà vì mẹ không cho tiền

Khói bốc ra từ phòng ngủ tầng 2 căn nhà, nơi Đức châm lửa đốt
Khói bốc ra từ phòng ngủ tầng 2 căn nhà, nơi Đức châm lửa đốt
Mẹ không cho tiền mua ma túy, Đức dùng lửa đốt chăn, đệm quần áo… để uy hiếp. Đối tượng bị ngạt khói trong phòng ngủ, lực lượng cứu hộ phải đập cửa xông vào cứu. Khi được đưa đến bệnh viện, con nghiện lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Ngày 20/10, Trần Tư Đức (SN 1982) trú phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, TP. Ninh Bình (Ninh Bình) xin mẹ là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1952) tiền mua thuốc phiện.

Bị từ chối, khoảng 10h30 cùng ngày, Đức châm lửa đốt chăn, màn, quần áo… trong phòng ngủ để uy hiếp mẹ và gia đình. Ngọn lửa bùng phát nhanh, thiệu rụi nhiều đồ đạc trong phòng.

Nhiều người dân sống gần khu vực thấy khỏi, lửa bốc ra từ tầng 2 căn nhà liền hô hoán chủ nhà thoát ra bên ngoài. Lúc này, ở tầng 1 nhà bà Nga có 4 người khi nghe thấy tiếng hô liền chạy thoát thân.

Đức được mọi người xông và nhà cứu ra khỏi đám cháy trong tình trạng bị ngất xỉu vì ngạt khói, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, lợi dụng lúc người nhà sơ hở, Đức bỏ trốn.

Châm lửa đốt nhà vì mẹ không cho tiền ảnh 1

Đức được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi ngôi nhà cháy, trong tình trạng ngạt khói bị ngất xỉu.

Theo điều tra của công an TP.Ninh Bình, bước đầu nhận định Trần Tư Đức bị nghiện ma túy nặng và là người đã gây ra vụ cháy nêu trên.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.