Chặn người phụ nữ đi đường để cướp 13 triệu đồng

Hai đối tượng tại CQĐT.
Hai đối tượng tại CQĐT.
TPO - Cảnh sát xác định Đạt là người đe dọa và khống chế chị Thu để giật chiếc túi có nhiều tiền, mặc cho nạn nhân van xin.

Ngày 10/2, Thiếu tá Hà Huy Hưng, Đội trưởng Đội ĐTTP&TTXH Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa truy bắt được hai đối tượng gây ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 7/2, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1985), trú tại xã Kỳ Xuân, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi từ xã Kỳ Xuân đến xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), thì bị hai đối tượng đi xe máy chặn đường, cướp túi xách. Bên trong có 13 triệu đồng, điện thoại, giấy tờ tùy thân.

Trước đó, vào ngày 6/2, trên đường đi học về đến xã Cẩm Lĩnh, 4 em học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ bị cũng bị 2 thanh niên chặn đường đe dọa cướp 400 ngàn đồng.

Nhận được tin trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng, phối hợp với Trạm Cảnh sát Thiên Cầm tổ chức xác minh, truy bắt hung thủ.

Qua quá trình điều tra, công an xác định hai đối tượng Nguyễn Văn Đạt (SN 1995) và Trần Đình Đức (SN 1996), cùng trú xã Cẩm Lĩnh là thủ phạm gây nên các vụ cướp. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã lẩn trốn ra biển. Sau 2 ngày thì vào bờ và đã bị công an bắt giữ.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Đạt và Trần Đình Đức khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với hai đối tượng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.