Chế mìn, đem hương đi sát hại 'đại ca' của đối thủ

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.
TPO - Có thuốc nổ, cả nhóm mua diêm, ống nhựa để chế tạo mìn. Các đối tượng đặt quả mìn trước cửa nhà đối thủ rồi đốt hương dẫn lửa…  

Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Phúc (SN 1980, ở Long Biên, Hà Nội) 16 năm tù. Hai bị cáo còn lại là Từ Công Tuấn (SN 1979, ở Long Biên, Hà Nội) và Đinh Công Tuân (SN 1992, ở Văn Yên, Yên Bái) cùng nhận 15 năm tù đều vì tội giết người.

Theo cáo trạng, tháng 12/2014, Phúc có mượn xe máy của Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1989)  là nhân viên của Nguyễn Minh Thắng (cùng ở Long Biên, Hà Nội). Sau đó, Phúc có trả lại chìa khoá cho anh này. Tuy nhiên, anh Tùng phát hiện mất xe nên nghi ngờ Phúc dàn dựng trộm xe của mình.

Vài ngày sau, Tùng cùng một nhóm người hẹn gặp và đánh đập Phúc. Tức giận, Phúc bàn với Tuấn và Tuân tìm cách trả thù.

Các đối tượng thống nhất sẽ dùng mìn ốp vào nhà anh Thắng vì Tùng là đàn em của anh này. Việc mua thuốc nổ ban đầu được giao cho Tuấn vì quê đối tượng ở Quảng Ninh.

Tuy nhiên, Tuấn không mua được thuốc nổ nên việc trả thù bị tạm hoãn. Sau đó, Đinh Công Tuân trong một lần về quê đã mua được 1 lạng thuốc nổ với giá 50.000 đồng nên đưa cho Phúc.

Cả nhóm liền mua ống nhựa, diêm để chế tạo mìn. Phúc bảo Tuân và Tuấn dùng băng dính 2 mặt dán mìn lên trước cửa nhà anh Thắng rồi dùng đốt hương để dẫn lửa. “Cứ đốt que hương đặt ở đấy rồi về là được, nó cháy hết hương thì tự nổ”, Phúc căn dặn.

Khoảng 2h ngày 18/2/2015, Tuân và Tuấn đi xe máy mang theo mìn đến trước của nhà anh Thắng. Các đối tượng đặt quả mìn trước của rồi đốt 6 que hương. Rất may cho anh Thắng khi cả 6 que hương đều tắt.

Cơ quan chức năng xác định nếu quả mìn nổ sẽ gây sát thương trong bán kính 2m. Việc quả mìn không nổ, không gây thương vong là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.