Chỉ đạo xử lý vụ 'phù phép' 1.000m2 đất công tại Hà Nội

Thôn Lễ Pháp, nơi xảy ra việc các bộ xã, huyện cấp "sổ đỏ" gần 1.000m2 đất ở trái luật trên đất nông nghiệp. Ảnh: Báo Thanh tra
Thôn Lễ Pháp, nơi xảy ra việc các bộ xã, huyện cấp "sổ đỏ" gần 1.000m2 đất ở trái luật trên đất nông nghiệp. Ảnh: Báo Thanh tra
TP - Liên quan việc xử lý trách nhiệm cán bộ trong vụ “biến” 1.000m2 đất công ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Hà Nội) thành đất ở cho ông Lê Công Lộc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/11/2016.

Trước đó, báo chí phản ánh việc ông Lê Công Lộc tự ý san lấp gần 1.000 m2 đất có nguồn gốc đất nông nghiệp thuê của thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, sau đó khu đất trên được Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cấp sổ đỏ đất ở lâu dài do bố mẹ để lại cho ông Lộc. Sau khi vụ việc bị phát giác, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, chỉ có một số cán bộ xã Tiên Dương bị truy tố, khiến người dân đặt dấu hỏi về dấu hiệu bao che cán bộ UBND huyện Đông Anh. Ngày 18/7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội và báo cáo của Công an TP Hà Nội cho thấy, trong vụ việc trên các ông Tô Văn Minh (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh), Nguyễn Tuấn Đức (cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Anh), Đỗ Quốc Đính (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Anh) và Phạm Văn Châm (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh) có dấu hiệu Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999). Nếu các đối tượng nêu trên tư lợi thì có dấu hiệu Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999).

Để đảm bảo kỷ cương pháp luật và sự bình đẳng, công bằng trong tuân thủ pháp luật, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng nêu trên, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/11/2016.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.