Cho tiền để được 'quan hệ' với con gái riêng của người tình

Bị cáo Tạo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Hà.
Bị cáo Tạo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Hà.
TPO - Ngày 18/8, TAND TP. Cần Thơ mở phiên xét xử phúc thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Văn Tạo (64 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) 4 năm 6 tháng tù về tội Giao cấu với trẻ em.

Từ năm 2008, Tạo và bà Huỳnh Thị M. (58 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn.

Trong thời gian chung sống, Tạo và bà M. cùng con gái riêng của bà là Nguyễn Thị H. (sinh năm 2000) thuê nhà trọ tại phường Thốt Nốt, (quận Thốt Nốt) để ở được khoảng 2 năm.

Vào giữa tháng 8/2014, lợi dụng lúc bà M. đi vắng, ở nhà Tạo đặt vấn đề với H. cho thực hiện hành vi giao cấu thì sẽ cho H. tiền và được H. đồng ý. Sau khi thực hiện hành vi giao cấu, Tạo đưa cho H. 400 ngàn đồng. Từ đó sự việc kéo dài đến ngày 12/2/2017, Tạo khai những lần giao cấu là do H. hoàn toàn tự nguyện.

Sự việc vỡ lẽ khi ngày 14/2/2017, H. xin đi làm nhưng Tạo không cho mà còn đe dọa nên H. kể sự việc cho người chị họ biết, sau đó cả 2 lên trình báo công an.

Tại tòa, Tạo thừa nhận mọi hành vi của mình nhưng xin hưởng án treo vì lớn tuổi, bản thân đang bệnh và là lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, bản thân bị cáo đã có tuổi, nhận thức được pháp luật nhưng không biết kiềm chế dục vọng mà lại có hành vi giao cấu với bị hại H. khi bị hại mới 14 tuổi.

Do đó, HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tạo.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.