Chồng dùng dao cứa cổ vợ gục tại quán chè

Quán Chè cung đình Huế nơi xảy ra vụ việc đau lòng khi chồng dùng dao cứa cổ vợ nguy kịch
Quán Chè cung đình Huế nơi xảy ra vụ việc đau lòng khi chồng dùng dao cứa cổ vợ nguy kịch
Đang bán hàng tại một quán chè bên đường Nguyễn Huệ (TP Huế), chị D. bị chồng dùng dao cứa cổ gục tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h tối 27/10, tại số nhà 31 đường Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế) bán Chè cung đình Huế.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988) đến quán chè Cung đình Huế (31 Nguyễn Huệ). Tại đây, anh cãi nhau với vợ là chị Nguyễn Thị Duyên (trú làng Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), là nhân viên đang làm tại quán. Bỗng Thạnh dùng dao cứa vào cổ người vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ, mất máu nhiều.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa chị Duyên đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng máu chảy nhiều ở cổ, nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an TP Huế đã có mặt kịp thời và mời người chồng về trụ sở làm việc. Tại hiện trường, máu của người vợ chảy lênh láng khắp nhà. Nhiều người hiếu kì tập trung nơi xảy ra sự việc.

Được biết, hai vợ chồng đã ly hôn 1 năm và có 1 người con nhỏ. Một số người dân cho biết, hai người hay xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Người chồng đi làm thêm ngoài Hà Nội mới về Huế.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".