Chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

 Người dân đến xem hiện trường vụ án
Người dân đến xem hiện trường vụ án
TPO - Ngày 10/3, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai), cho biết ông Huỳnh Văn An (chồng bà Hoàng) trong vụ “Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử ngày 8/3” đã chết tại bệnh viện.

Theo đại tá Sơn, cơ quan điều tra đang giám định mẫu máu, nước tiểu để xác định nguyên nhân ông An chết.

Tại hiện trường có 1 chai rượu ngoại đã uống hết nửa cùng 3 chai thuốc diệt cỏ đã sử dụng hết. Còn nạn nhân Hoàng chết là do búa, chày gây ra. Căn cứ vào hiện trường cơ quan chức năng cho rằng ông An giết bà Hoàng rồi uống thuốc tự tử.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin: Sáng 8/3, sau khi đi chơi về, người con gái phát hiện mẹ mình là bà Đinh Thị Hoàng (46 tuổi, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa) đã chết với nhiều vết thương trên thân thể ở phòng tắm. Còn bố là ông An đang co giật, sùi bọt mép do uống thuốc diệt cỏ tại phòng khách. Trước đó đôi vợ chồng này đã cãi vã dữ dội.  

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.