Chủ bãi xe bị lập biên bản, nhân viên rút dây nịt đánh công an

Tổ công tác tiến hành kiểm tra bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè thì Duy hùng hổ chạy ra chửi bới và dùng thắt lưng đánh một người trong tổ kiểm tra…

Ngày 24/9, Công an quận Tân Phú đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Duy (quê quán Hải Phòng) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó khoảng 9h ngày 22/9, tổ công tác liên ngành của phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường.

Tại bãi xe của chung cư Tây Thạnh, tổ công tác phát hiện bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè để đậu xe nên lập biên bản xử lý về hành vi “chiếm lòng lề đường đô thị hoặc hè phố dưới 5 mét làm nơi trông giữ xe”.

Đại diện bãi giữ xe là Hà Duy Tam (quê Hưng Yên) đã chấp thuận ký vào biên bản xử phạt hành chính. Trong lúc tổ công tác lập biên bản thì Duy (nhân viên bãi giữ) xuất hiện yêu cầu tổ công tác chỉ nhắc nhở, không lập biên bản xử phạt.

Không được đồng ý, Duy đã chửi bới, thóa mạ tổ kiểm tra và rút dây lưng ra tấn công Thượng úy Nguyễn Phú Cường (Cảnh sát khu vực, thành viên tổ công tác). Tổ công tác đã khống chế Duy giao cho Công an quận Tân Phú xử lý.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG