Chủ mưu vụ thảm sát ở Bình Phước bị bắt giữ như thế nào?

Tang vật của vụ án. Ảnh: Báo Công an TP.HCM
Tang vật của vụ án. Ảnh: Báo Công an TP.HCM
TPO - Nguyễn Hải Dương-nghi can được coi là chủ mưu trong vụ thảm sát chấn động Bình Phước, lọt vào "tầm ngắm" của Ban chuyên án ngay từ khi đối tượng này trở lại hiện trường, dự đám tang của gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ.

Trao đổi với Tiền Phong vào hôm nay (11/7), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an tỉnh Bình Phước khẩn trương điều tra, truy tìm chứng cứ và truy bắt tội phạm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, ngày 7/7, đối tượng Nguyễn Hải Dương có đến hiện trường, vào đám tang gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ và tỏ ra đau xót, thương tiếc.

Cũng thời điểm đó, Ban chuyên án đã tiến hành lấy lời khai người thân, nhân chứng, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được đối tượng. Qua thời gian khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, Ban chuyên án tình nghi Dương là thủ phạm trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Vì vậy, cơ quan công an đã triệu tập Dương đến trụ sở khai thác thông tin vào ngày 8/7. Sau đó, cơ quan chức năng cho Dương về và tiến hành giám sát đối tượng này.

Đến 15h ngày 9/7, lực lượng chức năng đã thu thập đầy đủ chứng cứ buộc tội Dương nên đã tiến hành bắt nghi can này ngay tại Bình Phước. Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận tội.

Sau đó, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ nghi can thứ 2 là Vũ Văn Tiến vào ngày 10/7 khi đối tượng này đang lẩn trốn ở khu nhà trọ huyện Hóc Môn, TPHCM.

Chủ mưu vụ thảm sát ở Bình Phước bị bắt giữ như thế nào? ảnh 1

Nguyễn Hải Dương-nghi can được coi là chủ mưu trong vụ thảm sát chấn động Bình Phước

Hôm nay, tại buổi họp báo công bố thông tin về vụ thảm sát tại Bình Phước, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, cho biết  kết quả điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản tại nhà ông Lê Văn Mỹ (ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Theo đó, khoảng 7h ngày 7/7/2015, công an tỉnh Bình Phước nhận được tin báo xảy ra vụ án giết 6 người tại nhà ông Lê Văn Mỹ (ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Ngay sau khi vụ án xảy ra gây chấn động dư luận, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục cảnh sát, Tổng cục an ninh các cục nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Phước tập trung toàn bộ lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được cả 2 nghi phạm gây ra vụ thảm án là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, nghi phạm Nguyễn Hải Dương và nạn nhân Lê Thị Ánh Linh- con gái ông Mỹ, có tình cảm với nhau, song do gia đình ông Mỹ không đồng ý nên Linh đã chủ động chia tay với Dương. Từ đó, Dương nung nấu ý định trả thù.

Dương đi mua một khẩu súng bắn bi với giá 6 triệu đồng, một khẩu súng điện 2 triệu đồng, dao Thái lan, dao bấm, sim rác, găng tay, khẩu trang… để chuẩn bị gây án.

Trưa ngày 6/7, Dương hẹn Vũ Văn Tiến đi uống cà phê và rủ Tiến cùng gây án, cướp tài sản.

Khoảng 2h ngày 7/7, Dương  và Tiến đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ và bắt đầu cuộc thảm sát.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.