Chú ruột chém cháu chấn thương sọ não

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong tranh chấp bờ ranh vuông tôm mà chú ruột xuống tay chém cháu của mình đến chấn thương sọ não.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 20/9, anh Lê Thanh Tiền (37 tuổi, ngụ xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) ra vuông tôm chạy máy khoan bùn. Lúc này, do có mâu thuẫn từ trước nên ông Lê Huệ Tâm (54 tuổi, chú ruột anh Tiền) có những lời nói kích động, khó nghe.

Sau đó, anh Tiền báo vụ việc đến công an xã vào giải quyết. Tuy nhiên, sau khi lực lượng công an xã ra về thì bất ngờ ông Tâm dùng dao chém nhiều nhát vào đầu anh Tiền khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó, gia đình đưa anh Tiền vào bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu trong tình trạng bị hôn mê. Qua khám ban đầu, anh Tiền bị chấn thương sọ não nặng nên sau đó được chuyển lên TPHCM tiếp tục điều trị.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên có thể do mâu thuẫn trong tranh chấp ranh vuông tôm giữa ông Tâm và anh Tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.