Chủ sòng bạc bắt cóc người đòi tiền chuộc nửa tỷ đồng

Nguyễn Hữu Quý bị cơ quan chức năng tạm giữ
Nguyễn Hữu Quý bị cơ quan chức năng tạm giữ
Con bạc chơi gian lận bị chủ sòng phát hiện bắt giữ, đánh đập và yêu cầu người thân nộp 500 triệu đồng mới thả.

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Quý (32 tuổi) và đàn em về hành vi "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Giữa tháng 2, anh Phan Long Ẩn (28 tuổi, xã Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam) đón taxi cùng một số người đến đánh xóc đĩa tại xã Bình An, huyện Thăng Bình. Trước khi đến sòng bạc, anh Ẩn cài đặt phần mềm ở điện thoại để chơi gian lận.

Mới đánh được vài ván, anh Ẩn bị Nguyễn Hữu Quý, chủ sòng bạc phát hiện và bắt giữ, đánh đập. Quý yêu cầu Ẩn gọi điện thoại về cho gia đình giao nộp 500 triệu đồng thì mới thả người.

Ngày 19/2, vợ anh Ẩn gọi Quý nói gia đình hoàn cảnh khó khăn nên xin nhận 50 triệu đồng để chuộc chồng và được đồng ý. Trong lúc đàn em của Quý đang nhận tiền, giao người thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG