Chưa minh bạch thu nhập, thi hành án khó khăn

Vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) phải thi hành gần 12.000 tỷ đồng nhưng đến nay chỉ mới thu hồi được 5.000 tỷ đồng (đạt 40%). Ảnh T.Chung.
Vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) phải thi hành gần 12.000 tỷ đồng nhưng đến nay chỉ mới thu hồi được 5.000 tỷ đồng (đạt 40%). Ảnh T.Chung.
TP - Ngày 24/7, tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2017, thi hành án dân sự đã thu hồi trên 30.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Tuy nhiên những trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng chuyển sang kỳ sau còn trên 210.000 vụ việc (tương ứng 83.000 tỷ đồng), tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2016. 

Theo ông Lực, sự kéo dài trì hoãn trong việc thi hành án dẫn đến thứ hạng còn thấp trong xếp hạng tín nhiệm của các nền kinh tế trên thế giới. Thứ hạng của Việt Nam trong khối Asean (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) còn khiêm tốn, chỉ xếp 6/10 về thời gian thi hành án và 8/10 về phá sản doanh nghiệp. Hiện Việt Nam xếp hạng 69 và 125 trong các chỉ số lần lượt là “Thực thi hợp đồng” và “Giải quyết phá sản”.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, kết quả thi hành án dân sự trên toàn quốc tăng so với cùng kỳ năm 2016 cả về số vụ việc và tiền (tăng 2,2% về số vụ việc và 9,86% về tiền thi hành án), đã giải phóng được trên 30.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, nửa đầu năm 2017 đã thi hành án xong trên 10.000 tỷ đồng, góp phần tích cực xử lý nợ xấu qua đó làm lành mạnh hóa nền kinh tế, giảm lãi suất cho vay, khơi thông nền kinh tế.

Theo ông Hồ Quân Chính, Phó Phòng nghiệp vụ 1 (Cục Thi hành án dân sự TPHCM), một trong những lý do thi hành án gặp nhiều khó khăn là do việc xác minh tài sản để thi hành án. Bởi hiện nay cơ chế quản lý tài sản chưa công khai, minh bạch các nguồn thu nhập, tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, thủ tục niêm yết, kê biên tài sản rườm rà, phức tạp dẫn đến kéo dài thời gian. Nhất là trong các vụ việc liên quan đến bất động sản của người phải thi hành án được chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp hoặc cho người khác thuê trước khi bản án có hiệu lực. “Để xử lý xong một tài sản, chấp hành viên phải thông báo, niêm yết các văn bản không dưới 30 lần”, ông Chính cho biết.

Luật sư Nguyễn Chính (Đoàn Luật sư TPHCM) nêu thêm bất cập, hiện nay việc người được thi hành án đi xác minh tài sản của người phải thi hành án là điều khó khăn, không có thẩm quyền để xác minh. Do đó, cần phía cơ quan thi hành án trực tiếp xác minh tài sản sẽ thuận lợi hơn và nhanh hơn.

“Để cải thiện thứ hạng cũng như môi trường kinh doanh, Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan phải rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng từ 400 ngày xuống còn 300 ngày trong năm 2017 và xuống 200 ngày vào năm 2020. Rút ngắn thời gian giải quyết phá sản từ 60 tháng xuống dưới 30 tháng trong năm 2017 và xuống dưới 24 tháng vào năm 2020”, ông Lực cho biết.

Theo ông Hồ Quân Chính, Phó Phòng nghiệp vụ 1 (Cục Thi hành án dân sự TPHCM), một trong những lý do thi hành án gặp nhiều khó khăn là do việc xác minh tài sản để thi hành án. Bởi hiện nay cơ chế quản lý tài sản chưa công khai, minh bạch các nguồn thu nhập, tài sản của người dân và doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG