Chuyển tội danh, bị cáo lĩnh án nhẹ

Chuyển tội danh, bị cáo lĩnh án nhẹ
TP - Ngày 14-3, TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm Vũ Lương Hoàn (SN 1970), nguyên cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu, thuộc Tổng cục Hải quan, bị cáo buộc “nhận hối lộ”.

> Lại hoãn xử cán bộ hải quan nhận hối lộ
> Truy tố cán bộ Hải quan nhận hối lộ

Bị cáo Hoàn được thay đổi tội danh
Bị cáo Hoàn được thay đổi tội danh.

Sau một ngày làm việc, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm, song HĐXX cho rằng, bị cáo chỉ phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”; tuyên phạt bị cáo Hoàn 3 năm tù treo.

Trước đó, công tố viên kết luận vụ án, nêu rõ: Trong quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại toà, bị cáo Hoàn thừa nhận đã nhận tiền của bà Sầm Thị Hường, một chủ hàng buôn bán hàng Trung Quốc tuyến xe ô tô Lạng Sơn- Hà Nội. Hoàn bị bắt quả tang nhận 60 triệu đồng tại trước nhà hàng Newcentury ở trung tâm TP Lạng Sơn, vào ngày 16-4-2012 và đã ký vào biên bản vụ việc, cùng tang vật.

Cũng theo công tố viên, bị cáo Hoàn ban đầu nhận tội, về sau loanh quanh, không thành khẩn; giữ nguyên cáo trạng truy tố tội danh “Nhận hối lộ”, đề nghị mức án 15, 16 năm tù.

HĐXX cho rằng, việc Hoàn nhận tiền là có thật, bà Hường phải đưa tiền vì lo sợ cho việc làm ăn của mình không thuận lợi; hai người không hứa hẹn, thoả thuận gì; vậy nên, Toà chuyển tội danh từ “nhận hối lộ” sang “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”, tuyên phạt bị cáo Hoàn 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Không đồng tình với phán quyết trên, đại diện VKS tỉnh Lạng Sơn, giữ quyền công tố tại toà cho Tiền Phong biết: Sẽ có văn bản kháng nghị bản án trong thời gian sớm nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.