Cô gái bị chặn, cướp giữa rừng cao su

Khi chị Văn Thị Thanh Hà đang điều khiển xe máy thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy hiệu Exciter (không biển số) chặn đường ép buộc nạn nhân phải giao nộp tài sản.

Chiều 28/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, chị Văn Thị Thanh Hà (21 tuổi, ngụ ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng) vừa trình báo bị cướp táo tợn tại lô cao su 3E thuộc Nông trường Cao su Long Hòa (ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng).

Theo tường trình của chị Hà, khi chị điều khiển xe máy BKS 61H1.243.42 đến địa điểm trên thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy hiệu Exciter (không biển số) chặn đường. Đối tượng ngồi sau bước xuống xe kề dao vào cổ chị Hà dọa giết, ép buộc nạn nhân phải giao nộp tài sản.

Sau đó, cả hai cướp ĐTDĐ hiệu Lumia, dây chuyền vàng 24K… của chị Hà rồi tẩu thoát.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.