Cô gái trẻ bị chém vào cổ ngay trước cửa nhà

Vết thương trên cổ nạn nhân. Ảnh: CTV.
Vết thương trên cổ nạn nhân. Ảnh: CTV.
TPO - Cô gái trẻ 28 tuổi đang đứng trước cửa hàng nhà mình bất ngờ bị thanh thiên đến đe dọa sau đó cầm dao chém vào cổ phải nhập viện.

Theo lời chị P.T.T (28 tuổi, trú phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) kể lại, khoảng hơn 20h ngày 1/4, trong lúc đứng ở trước cửa hàng tại khu vực gần cổng chợ Xanh, đường Nguyễn Khuyến (phường Phúc La) thì có 3 thanh niên lạ mặt đến đe dọa, yêu cầu không được chào mời khách tại khu vực trên vào quán.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, một đối tượng đã rút con dao bầu chém trúng vào cổ chị T., dài khoảng 10cm. Đối tượng tiếp tục đe dọa, hành hung nạn nhân. Người nhà chị T. đã trình báo công an khu vực và đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị vết thương.

Được biết, chị T. từng mở quán ăn ở khu vực cổng chợ Xanh sau đó đã chuyển đến địa điểm mới ở gần đó và thường ra ngoài đứng mời khách quen sang.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an quận Hà Đông xác nhận có xảy ra vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.