Con dâu đẩy mẹ chồng tử vong vì... bênh cháu

Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Th. đã dùng tay xô đẩy mẹ chồng rơi từ trên gác xép xuống đất, sau đó tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 ngày 24/7, bà Dương Thị B (SN 1958) thấy con dâu là Phạm Thị Th. (SN 1981, cùng trú khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương) đánh cháu nội trên gác xép. Xót cháu, bà B. đi từ tầng dưới lên can ngăn thì chị Th. phản ứng sau đó xảy ra xích mích, cãi vãi.

Do cầu thang của gia đình chưa lắp lan can nên trong lúc cãi vã, chị Th. đẩy mẹ chồng ngã từ gác xép xuống tầng 1 khiến bà B. tử vong tại chỗ. Biết mẹ chồng tử vong, Th. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông Dương Văn Long – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái xác nhận vụ việc và cho biết, sau 3 ngày gây án, chiều 25/7, cơ quan chức năng đã bắt được chị Th. tại điếm canh đê thuộc xã Phúc Thành.

Theo người dân địa phương, do chồng Th. là con cả trong gia đình, nên sau khi kết hôn vợ chồng Th. sinh sống cùng mẹ chồng và đã có 3 người con. Hiện tại, Th. làm nghề buôn bán còn chồng lái xe ôm. Trong quá trình sinh sống, Th. và mẹ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã do không hợp tính nhau và có lần Th. đánh mẹ chồng gãy tay phải đi điều trị tại bệnh viện.

Theo Theo Gia đình&Xã hội
MỚI - NÓNG