Con dâu thuê 3 băng giang hồ vây đánh bố chồng 65 tuổi

Ông Đố cấp cứu tại Bệnh viện Kinh Môn, Hải Dương trong tình trạng bị hàng chục vết thương
Ông Đố cấp cứu tại Bệnh viện Kinh Môn, Hải Dương trong tình trạng bị hàng chục vết thương
Cảnh sát cáo buộc 3 nhóm đâm thuê chém mướn tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng mang theo hung khí đã được Bảng thuê tới tấn công gia đình nhà chồng.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, làm rõ việc "rất đông" côn đồ đi xế hộp ập tới nhà truy sát, đâm trọng thương ông Trần Minh Đố (65 tuổi, trú xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn).

Với phối hợp của Công an Hải Phòng, Quảng Ninh, cơ quan điều tra xác định ông Đố bị 3 nhóm côn đồ tấn công, người bị cáo buộc "đạo diễn" việc này là Phạm Thị Bảng, con dâu của nạn nhân. Hiện cô này do nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Theo điều tra, Bảng sau ly dị đã kết hôn với anh Trần Văn Dũng (39 tuổi, con trai ông Đố). Do mâu thuẫn, Dũng không cho vợ đi thu mua hàng nông sản, thu giữ sọt đựng rồi anh bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian này, Bảng đã tự ý bán căn nhà chung...

Chiều 31/5, sau khi đến đòi sọt không được, Bảng dẫn 3 băng côn đồ do Trần Văn Đức (Kinh Môn, Hải Dương), Trần Thành Đạt (Quảng Ninh) và Vũ Thế Thiện (Hải Phòng) cầm đầu đi trên cả chục ôtô mang theo dao, kiếm, súng xông vào nhà ông Đố. Anh Dũng chạy kịp, ông Đố bị chúng giữ lại kéo ra sân hành hung. Trước khi bỏ đi, nhóm côn đồ còn đập phá đồ đạc.

Nhà chức trách cho hay đây là 3 nhóm côn đồ đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi trên địa bàn. Nhóm ở Hải Dương hiện đã xác định được 6 người. Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy tìm những người liên quan vụ việc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.