Côn đồ đất Cảng hỗn chiến giành chỗ trông xe dịp Tết

Một con dao vứt tại hiện trường. Ảnh: Giang Chinh
Một con dao vứt tại hiện trường. Ảnh: Giang Chinh
Tranh giành mặt bằng làm bãi trông giữ xe trái phép trước cổng chùa, hai nhóm côn đồ tại Hải Phòng hẹn nhau huyết chiến khiến một người bị chém trọng thương.

Nhóm Vũ Doãn Hải (30 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng) tranh giành điểm trông giữ ôtô, xe máy phía trước cổng chùa Cao Linh với nhóm của Lương Quý Sơn trú cùng xã. Hai bên cùng lén điều đàn em chở đất, cát... san lấp hành lang quốc lộ 10 lấy mặt bằng dù nhiều lần bị chính quyền nhắc nhở.

Hai nhóm hẹn nhau chiều 24/1 mang theo dao tổ chức huyết chiến. Hải sau đó bị nhóm Sơn đâm chém trọng thương.

Hiện trường vương vãi các vết máu cùng một con dao, chiếc áo len. Nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.

Nhà chức trách đang truy tìm thủ phạm. Sơn và Hải đều có tiền án, mới ra tù.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG