Hải Dương:

Con trai bị tố đánh mẹ đẻ nứt sọ, gãy quai hàm

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chuẩn đoán ban đầu nạn nhân bị nứt sọ não, gẫy xương quai hàm.

Chiều nay (25/9), ông Đỗ Quý Can – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Hải Dương) xác nhận sự việc nghiêm trọng này và cho biết, người con trai hiện đã bỏ nhà đi.

Theo người dân, vào đêm 23/9, tại gia đình bà Phạm Thị C (SN 1967) trú tại khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện có xảy ra cãi vã và to tiếng giữa bà C. và con trai cả là Trần Văn Chương (SN 1989). Sau đó, Chương đã đánh mẹ bất tỉnh. Chiều hôm sau, Chương gọi điện cho người em trai thứ 2 về đưa mẹ đi cấp cứu.

Khi người con thứ 2 vào nhà phát hiện thấy mẹ nằm bất tỉnh trên giường và trên người có nhiều vết thương. Thấy vậy, người nhà đưa bà C. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chuẩn đoán ban đầu nạn nhân bị nứt sọ não, gẫy xương quai hàm.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Thanh Miện có mặt tại gia đình nạn nhân và thông báo cho Công an huyện Thanh Miện, sau đó sự việc được cấp báo lên Công an tỉnh Hải Dương về khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và truy bắt bắt Chương.

"Vào khoảng 13h30 chiều 24/9, Chương bỏ đi khỏi nhà và vào đêm qua, Công an đã bắt được đối tượng tại khu vực cầu Hồ (tỉnh Bắc Ninh), sau đó đưa về lấy lời khai”, ông Can cho biết.

Theo tìm hiểu của PV , cách đây hơn 10 nă chồng bà C đã mất và vợ chồng bà có 3 người con, trong đó Chương là con trai cả chưa có gia đình. Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Theo Gia đình&Xã hội
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.