Con trai giết người tình của mẹ

Con trai giết người tình của mẹ
TPO - Thấy mẹ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác khi bố vừa qua đời, trong cơn giận, người con trai đã ra tay giết chết người tình của mẹ bằng nhát gậy vỡ sọ não...
Giận mẹ có người tình khi bố mới mất, đã đánh chết người tình của mẹ

Vụ án đau lòng trên vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng nay (29-3). Nguyễn Văn Kiên (SN 1991, trú ở Thanh Oai, Hà Nội) ra trước vành móng ngựa với tội danh Giết người.

Theo cáo buộc, do biết chồng chị Nguyễn Thị Vị (ở xã Kim An, Thanh Oai) vừa qua đời, anh Nguyễn Quang Huấn tìm đến nhà muốn “qua lại”.

Khoảng 21h ngày 14-11-2011, anh Huấn đến nhà chị Vị chơi, sau đó kéo chị này ra ngoài để nói chuyện. Không chấp nhận mối quan hệ này, Kiên vào nhà lấy gậy gỗ đập một nhát thẳng vào thái dương anh Huấn, làm anh này vỡ sọ não, tử vong.

Trong phiên xử sáng nay, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, việc truy tố Kiên ở hành vi “Giết người có tính chất côn đồ” là không thoả đáng.

Trước khi có hành vi đau lòng trên, Kiên đã nhiều lần góp ý, tỏ thái độ không đồng tình cho mẹ quan hệ với người đàn ông khác khi bố vừa mất chưa lâu. Thậm chí, trong mối quan hệ này, chị Vị từng có thai với nạn nhân.

Trong khi đó, anh Huấn đang là người có gia đình, do đó, có thể xác định, nạn nhân có quan hệ trái pháp luật, cụ thể là chế độ “một vợ một chồng” được pháp luật bảo vệ.

Hơn nữa, cũng theo phân tích của luật sư, trước khi hành hung anh Huấn, nạn nhân đã có lời lẽ thách thức, gây ức chế cho Kiên, do vậy có thể xem xét đến yếu tố bị kích động tinh thần.

Đối đáp lại luật sư, vị công tố viên khẳng định, giữa anh Huấn và chị Vị chỉ là quan hệ tình cảm bình thường, chưa đến mức vi phạm các quy định của pháp luật về chế độ hôn nhân gia đình.

Hành vi của bị cáo Kiên là côn đồ, ở chỗ, Kiên chưa từng chứng kiến mối quan hệ bất chính giữa mẹ và anh Huấn, do đó, những nghi ngờ quan hệ “ngoài luồng” của Kiên không có cơ sở.

Trước khi dừng nghị án, HĐXX cho phép bị cáo nói lời nói sau cùng. Kiên nhỏ nhẹ: Bị cáo đã nhiều lần khuyên mẹ nên dừng lại mối quan hệ này, nhưng mẹ và ông ấy đã không đồng ý. Nghĩ bố vừa mất, bị cáo thấy như vậy là không chấp nhận. Bị cáo biết mình sai rồi, xin Toà giảm án cho bị cáo để bị cáo có điều kiện làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Toà tuyên Kiên mức án 13 năm tù.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.