Công an làm việc với hai nhà báo bị đánh

Công an làm việc với hai nhà báo bị đánh
TP - Sáng 9-2, điều tra viên của Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) làm việc với nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Lang, Trưởng phòng Phát thanh và nhà báo Võ Hoàng Nghĩa, phóng viên quay phim của Đài PT-TH Thành phố Cần Thơ về vụ bị hành hung chiều tối 8-2.

Bà Lang cho biết, chiều 8-2, bà cùng PV Nghĩa đến phường Thới Hòa, quận Ô Môn làm rõ đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nương về vụ bị vợ chồng ông Nguyễn Văn Sỹ và Huỳnh Ngọc Dư hành hung, phá tài sản. Làm việc xong, trở về thì bị vợ chồng ông Sỹ, bà Dư chặn đánh, giật máy quay phim rồi vào nhà khóa trái cửa.

Công an địa phương đi theo hai nhà báo cũng bị đánh, phải điện thoại về Công an quận nhờ hỗ trợ lực lượng, đến khoảng 21 giờ mới tạm giữ được vợ chồng có hành vi côn đồ. Chiếc máy quay phim bị hỏng đã được niêm phong để phục vụ điều tra, còn cuộn băng nghiệp vụ chưa tìm được.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.