CSGT bắt gọn đối tượng cướp điện thoại của nữ sinh nước ngoài

Bùi Văn Huy tại cơ quan công an. Ảnh: ĐM
Bùi Văn Huy tại cơ quan công an. Ảnh: ĐM
TPO - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Bùi Văn Huy, SN 1998, ở xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, về tội “Cướp giật tài sản”.

Ngày 14/6 Công an quận Ba Đình cho biết, khoảng 19h ngày 11/6, Huy đi lang thang trên vỉa hè phố Kim Mã (thuộc khu vực phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), khi đến khu vực trước quán ba New square club, thấy có một số khách nữ đang đứng đợi xe buýt nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau một hồi quan sát, Huy phát hiện trong số khách chờ xe có chị Wu Hong Juan (SN 1992, người nước ngoài đang du học ở Việt Nam) trên tay cầm chiếc điện thoại nhãn hiệu MI, do Trung Quốc sản xuất.

Không chút đắn đo, Huy chạy từ phía sau đến cướp giật chiếc điện thoại của chị Wu Hong Juan chạy hướng Kim Mã rồi rẽ về đường Liễu Giai để tẩu thoát. Bị cướp chiếc điện thoại, chị Juan hô hoán và đuổi theo tên cướp.

Nghe thấy tiếng hô cướp và phát hiện đối tượng khả nghi, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ chốt ngã tư Kim Mã – Liễu Giai đã phối hợp cùng nhân dân bắt giữ được Bùi Văn Huy, thu giữ tại chỗ chiếc điện thoại của chị Wu Hong Juan. Ngay sau đó, đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Ngọc Khánh.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Huy cho biết, do mới ra Hà Nội, chưa tìm được việc làm, không có tiền tiêu xài nên nghĩ ra cách đi lang thang đến các địa điểm công cộng để cướp giật tài sản.

MỚI - NÓNG