CSGT bị nhóm thanh niên say xỉn đánh hội đồng

Cảnh sát giao thông bị nhóm thanh niên đánh. Ảnh: Cắt từ clip.
Cảnh sát giao thông bị nhóm thanh niên đánh. Ảnh: Cắt từ clip.
Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ trong tình trạng say xỉn, không đội nón bảo hiểm, ba thanh niên chống đối, vây đánh cảnh sát giao thông.

Ngày 22/7, đại tá Nguyễn Hồng Hữu, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết đã mời Nguyễn Trung Nghĩa, Nguyễn Duy Khang và Tô Kim Phụng (22-24 tuổi) lên làm việc để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo đại tá Hữu, chiều hôm trước, thượng úy Lê Tuấn Trung, CSGT huyện Chợ Gạo đang làm nhiệm vụ tại phà Bình Ninh thì phát hiện Nghĩa chạy xe không đội nón bảo hiểm có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Nghĩa đã chống đối, đạp ngã môtô CSGT và dùng đá tấn công thượng úy Trung.

Hai người bạn nhậu của Nghĩa ở gần đó cũng chạy đến xông vào đánh thượng úy Trung cho đến khi được người dân can ngăn. Nhóm thanh niên rồ xe bỏ chạy. CSGT lên xe môtô đặc chủng đuổi theo. Vụ việc diễn ra gần 2 phút được người dân quay clip lại tung lên Facebook.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.