CSGT Hà Nội nói gì về thông tin 'tài xế công nông tử vong do bị truy đuổi'?

Hiện trường vụ việc. Ảnh: cắt từ clip
Hiện trường vụ việc. Ảnh: cắt từ clip
TPO - Lãnh dạo Đội CSGT số 12 Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ khám nghiệm hiện trường sự cố tài xế xe công nông tử vong trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h ngày 6/7 trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ, Hà Nội).

Sau khi xảy ra sự cố, trên một số mang xã hội xuất hiện thông tin, khi người đàn ông điều khiển xe công nông trên đường thì có CSGT truy đuổi phía sau. Sau đó, phương tiện này lật nghiêng xuống đường khiến tài xế bị thương nặng, tử vong sau đó.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Đội CSGT số 12 (phụ trách địa phận huyện Chương Mỹ) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khắc phục sự cố.

Về phản ánh cảnh sát truy đuổi người điều khiển công nông dẫn đến sự cố, vị lãnh đạo đội cho rằng chưa xác định và cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.