Cuộc vây bắt kẻ gây thảm án ở Gia Lai

Thiếu tá Quân (phải) và Trung úy Biên.
Thiếu tá Quân (phải) và Trung úy Biên.
TP - Phát hiện nghi can, ba chiến sỹ cảnh sát giao thông tổ tuần tra trên Quốc lộ 19B đã mưu trí bủa vây khiến đối tượng bất ngờ, không kịp phản ứng.

N Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21/1 tại thôn Ia Tang (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai) xảy ra vụ thảm án khiến 2 cha con tử vong, 2 người khác trong gia đình bị thương. Sau 42 giờ gây án, thủ phạm Nguyễn Văn Tiến bị bắt khi đang chạy trốn bằng xe máy trên QL 19B - đoạn qua xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông bởi 3 CSGT.

Thiếu tá Ngô Quốc Quân - Tổ trưởng tổ tuần tra QL 19B (tuyến huyện Đức Cơ đi TP Pleiku – thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai) kể lại: Khoảng 16 giờ 50 ngày 23/1, tổ tuần tra nhận được tin báo từ Phòng Cảnh sát Hình sự về cách nhận dạng nghi can vụ giết hại cả gia đình ở huyện Đức Cơ. Theo mô tả, đối tượng cao 1m60, đi xe máy giống xe Wave màu sơn xanh BKS 51M - 3776. Khoảng 30 phút sau, khi đang tuần tra hướng vào thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ), tổ tuần tra phát hiện một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao đi hướng ngược lại. Nghi ngờ, các CSGT quay đầu xe đuổi theo. Chỉ sau 5 phút đã đuổi kịp, ép sát đối tượng vào lề.

“Để đối tượng khỏi hoang mang, chúng tôi tiến hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe và các thông tin liên quan. Vì xe máy đối tượng đang điều khiển có biển kiểm soát ở TPHCM, cà vẹt không chính chủ nên chúng tôi sử dụng biện pháp “câu lưu” giam lỏng kẻ tình nghi. Đồng thời, bí mật gọi điện thoại cho các trinh sát đến bắt giữ. Lúc đó, cả 3 đồng chí đứng ba hướng, đối tượng bị kẹp ở giữa không có cơ hội tẩu thoát. Lúc các trinh sát ập đến, đối tượng đứng lặng người, chân bước không nổi” - thiếu tá Quân kể.

Trung úy Nguyễn Quang Biên tiếp chuyện: “Trong 30 phút ngắn ngủi tiếp cận đối tượng, các chiến sĩ thì hồi hộp, còn nghi can rất sợ hãi, mặt biến sắc. Để giữ bình tĩnh, đối tượng lấy thuốc ra hút, trên người còn mang theo ba lô”.

Trước đó, sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT đã triệu tập các nghi can để điều tra. Một đối tượng tên T. tiết lộ: Trong đêm xảy ra án mạng có thấy một thanh niên lạ vào một quán bida ở xã Ia Din, rồi ngủ lại ở đây, trên áo có dính máu. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận dạng đối tượng khả nghi và thông báo tới các đơn vị liên quan tổ chức truy bắt.

Hung thủ “máu lạnh”

Hàng xóm nạn nhân cho biết, sau khi gây án Tiến có về dự đám tang của nạn nhân và ngồi uống cà phê ở quán cách đó chừng 50m. Việc Tiến bị bắt khiến không ít người bất ngờ. Bình thường, Tiến có vẻ hiền lành, không chơi bời. Tiến cũng đã từng đi bộ đội, bố là bộ đội xuất ngũ còn mẹ đang là công nhân của Công ty 74 (Binh đoàn 15).

Cuộc vây bắt kẻ gây thảm án ở Gia Lai ảnh 1 Hung thủ nhuộm tóc vàng sau khi giết người
Chị T. - chủ đại lý nơi Tiến làm việc kể: “Tiến là đứa rất lễ phép, đi đâu cũng thưa hỏi. Trước khi gây án khoảng 2 ngày, Tiến xin nghỉ việc để về nhà. Biết tin Tiến là hung thủ giết người, tôi hết sức ngỡ ngàng. Đêm gây án, Tiến có về nhà với cái áo rách dính máu, hỏi bị sao thì Tiến nói là do đánh nhau, đầu tóc lại nhuộm vàng trông rất khác thường”.

Đại tá Phạm Văn Chẩn - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, mặc dù đối tượng đã nhận một mình ra tay giết người vì mục đích cướp tài sản nhưng cơ quan điều tra vẫn cần xác minh đối tượng còn có đồng phạm nào khác hay không.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.