Cướp xe còn ép người viết giấy nhận nợ

Võ Thanh Tuấn tại cơ quan công an
Võ Thanh Tuấn tại cơ quan công an
Chặn người để cướp xe trên đường vắng, 4 tên còn ép nạn nhân viết giấy nợ 50 triệu đồng để “kiếm thêm” sau đó.

Sáng 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản", trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Thanh Tuấn (32 tuổi, ngụ ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa) để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, tối 29/10/2016, Lê Văn Lành (SN 1969, ngụ ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú), Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Huy (SN 1995) và Phan Châu Hữu (SN 1995, ngụ ấp 2, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) rủ nhau ra chặn đường “kiếm tiền” chia nhau tiêu xài.

Khi nhóm này cầm hung khí đến đoạn đường vắng thuộc địa phận huyện Thạnh Hóa, thấy ông Nguyễn Đức Thuận (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đi ngang, 4 tên chặn đường, khống chế, chiếm đoạt xe máy BKS 66M1 - 284.19. Không chỉ vậy, Tuấn còn buộc nạn nhân viết giấy nợ 50 triệu đồng và hẹn ngày phải trả.

Từ đơn tố giác của ông Thuận, trinh sát hình sự công an huyện khẩn trương điều tra truy xét. Đến cuối năm 2016, chân dung của 4 tên cưỡng đoạt lộ diện và công an quyết định khởi tố vụ án.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.