Cướp xe của công an, sa lưới pháp luật

Cướp xe của công an, sa lưới pháp luật
“ Sau hơn một ngày đêm truy lùng khẩn cấp, sáng sớm nay các chiến sĩ công an phòng PC 14 đã bắt thêm được một đối tượng tham gia vụ cướp xe của 2 chiến sĩ công an ” - Ông Trưởng phòng PC 14 - Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông báo như vậy vào sáng 25/3/2007.

Đối tượng mới bị bắt tên là Đạt. Như vậy 2 trong số 3 tên tổ chức cướp xe của hai chiến sĩ công an huyện Lâm Hà là Phan Đại Lợi và Nguyễn Thế Anh đã sa lưới pháp luật. Cũng theo ông Trưởng phòng PC 14 thì công an tỉnh đang mở rộng phạm vi truy lùng tên còn lại là Dũng để sớm hoàn thành án, đưa ra xét xử nghiêm.

Vụ cướp xe táo tợn này xảy ra vào chiều tối ngày 23/3, trên đèo Tà Nung - điểm giáp ranh giữa huyện Lâm Hà với thành phố Đà Lạt. Khi hai chiến sĩ công an đang đi công tác thì bất ngờ bị 3 tên Huân, Dũng và Đạt tấn công bằng ống nước và mã tấu.

Các chiến sĩ công an đã đánh trả, đồng thời có người đi đường trợ giúp nên bọn cướp bỏ chạy. Tên Huân đã bị bắt ngay sau đó cùng với 2 chiếc xe máy mang biển số 16H8 – 0365 và 49S8 – 6294./.

MỚI - NÓNG