Cựu tổng giám đốc PMU 18 tiếp tục hầu tòa

Cựu tổng giám đốc PMU 18 tiếp tục hầu tòa
TP - Hôm nay, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở tòa xét xử nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng về hành vi tham ô.

Vụ PMU 18: Dũng 'tổng' nhận thêm 3 năm tù giam
> Vụ PMU 18: Tranh tụng về “cấu thành tội phạm”

Ra tòa cùng ông Dũng lần này còn có: Nguyễn Vũ Nam (nguyên Trưởng phòng triển khai dự án 6 - PID 6), Nguyễn Công Dũng (chuyên viên PID 6), Nghiêm Phú Sơn (nguyên Phó phòng PID 6), Lê Minh Giang (nguyên phó phòng PID 5), Nguyễn Hữu Minh (nguyên Giám đốc điều hành gói thầu BC1, dự án cầu Bãi Cháy), Nguyễn Hữu Long (nguyên Giám đốc điều hành gói thầu BC3), Trần Đức Hùng (nguyên Chánh văn phòng tư vấn, dự án cầu Bãi Cháy) bị truy tố cùng tội danh với Dũng “Tổng”.

Riêng Đỗ Kim Quý (nguyên Phó TGĐ PMU18) bị cáo buộc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, trong quá trình thi công dự án cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh), Dũng “Tổng” cùng thuộc cấp đã cấu kết lập khống danh sách nhân viên, bảng thanh toán lương, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ GTVT đã có công văn khẳng định không bị thất thoát tài sản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.