Đã bắt được nhân viên bảo vệ bắn chết người

Đã bắt được nhân viên bảo vệ bắn chết người
TP - Ngày 20-4, Công an tỉnh Đăk Nông cho biết đã bắt được Dương Viết Hoài (SN 1987 trú tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước), đối tượng đã dùng súng bắn chết người, khi Hoài đang lẩn trốn tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) sau nhiều tháng truy bắt.

> Bắn chết người vì nhầm là... khỉ

Trước đó, vào ngày 28-11-2011, một nhóm người dân đến thu hoạch sắn tại Tiểu khu 1536 thuộc xã Đăk Ngo ( huyện Tuy Đức), nơi đang xảy ra tranh chấp đất đai giữa người dân và doanh nghiệp, thì bị các bảo vệ của DNTN Phạm Quốc chặn lại, và hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Đối tượng Hoài đã dùng một khẩu súng quân dụng M16 bắn chết anh Điểu Dú (SN 1981), trú tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng (Bình Phước). Sau khi sự việc xảy ra, Hoài đã mang theo khẩu súng bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.