Đặc nhiệm nổ 3 phát súng chỉ thiên khống chế 2 tên trộm

2 nghi can tại cơ quan công an
2 nghi can tại cơ quan công an
Bị phát hiện hành vi trộm cắp, 2 tên trộm liên tục lạng lách đánh võng để tẩu thoát, mặc dù lực lượng đặc nhiệm đã nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng 2 tên trộm vẫn rất ngoan cố.

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Khuất Bá Lộc (SN 1979, ngụ quận 10) và Nguyễn Mạnh Trung (SN 1985, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào lúc 11h trưa 7/1, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 10 tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn thì phát hiện 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy hiệu Airblade BKS: 56P1-4876 với nhiều dấu hiệu khả nghi nên âm thầm đeo bám.

Khi đến trước nhà số 181 đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10), hai đối tượng phát hiện chiếc xe máy dựng trước của nhà không người trông coi nên ra tay bẻ khóa rồi dắt ra đường nổ máy tẩu thoát. Đúng lúc này, các trinh sát đặc nhiệm ập đến kiểm tra. Bị phát hiện, hai tên trộm không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Lập tức, một tiếng súng chỉ thiên vang lên nhưng 2 tên trộm vẫn liên tục lạng lách đánh võng hòng tháo chạy.

Chạy thêm một đoạn thì 2 trinh sát đã vượt lên, đạp ngã xe khống chế được nghi can Khuất Bá Lộc cùng tang vật là chiếc xe máy vừa trộm được và nhiều cây đoản dùng để phá khóa.

Ở một nhánh khác, đồng bọn của Lộc vẫn rất ngoan cố liên tục lạng lách đánh võng để tẩu thoát về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám, khi đến gần câu lạc bộ Lan Anh, nhóm trinh sát bắn thêm 2 phát súng chỉ thiên và khống chế được đối tượng Nguyễn Mạnh Trung.

Đặc nhiệm nổ 3 phát súng chỉ thiên khống chế 2 tên trộm ảnh 1

Chiếc xe máy tang vật vụ trộm.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Dù nhiều lần vào tù ra tội nhưng chúng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.