“Đại án” tham nhũng tại Đắk Nông: Một án tử hình, 3 chung thân

Bị cáo Hùng nhận án tử hình
Bị cáo Hùng nhận án tử hình
TP - Sau 3 ngày xét xử “đại án” tham nhũng do Vũ Việt Hùng (SN 1957) - nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông và 12 đồng phạm gây ra, chiều 13/3 TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên tử hình bị cáo Hùng.

Ba bị cáo khác trong vụ án lĩnh án chung thân. Từ đầu giờ chiều qua, hàng trăm người dân Đắk Nông đã đến TAND tỉnh, theo dõi phần tuyên án của Hội đồng xét xử.

Hầu hết các bị cáo nhận tội

Trước đó, tại phiên xét xử sáng cùng ngày, bị cáo Cao Bạch Mai (1949, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Minh Nhật) xin giảm án cho các cán bộ ngân hàng là Lâm Hữu Hạnh (SN 1951, nguyên phó tổng giám đốc OCB), Võ Tiến Đạt (1970, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB), Trương Đình Hải (SN 1971, nguyên giám đốc ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, nguyên giám đốc Cty TNHH DV XNK Phát Long).

Bà Mai nhận toàn bộ hành vi gây án đều do mình gây ra. Mai cho rằng, bị cáo Loan bị mình lừa đi vay, không được hưởng quyền lợi trong việc đứng ra vay ngân hàng. Đối với cán bộ hai ngân hàng Nam Á và OCB, bị cáo Mai giải thích cán bộ OCB và Ngân hàng Nam Á thực hiện cho vay đúng quy trình, thủ tục trong hoạt động tín dụng trên cơ sở khách hàng đã hoàn tất hồ sơ, con dấu đầy đủ và cam kết của VDB.

Sau khi nghe đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông luận tội, đề nghị mức án, 11/13 bị cáo nhận tội. Riêng 2 bị cáo Vũ Việt Hùng và Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân) vẫn kêu oan. Tại buổi xét hỏi, bị cáo Ngân thừa nhận có vi phạm trong việc vay vốn ngân hàng, song một mực kêu không lừa đảo. Bị cáo Ngân cho rằng, Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố oan cho bị cáo.

Một án tử hình, 3 chung thân

Chiều qua, HĐXX đã tuyên án. Theo chủ tọa phiên tòa, căn cứ vào chứng cứ của cơ quan điều tra, luận tội của Viện KSND, tranh tụng của các luật sư và lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông tuyên bị cáo Vũ Việt Hùng án tử hình về các tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Ba bị cáo Cao Bạch Mai, Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Xuân cùng bị tuyên tù chung thân về tội đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nói lời sau cùng trước toà, 11/13 bị cáo này một lần nữa thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, bị cáo Cao Bạch Mai tiếp tục xin tòa giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan và một số cán bộ ngân hàng.

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Ngân cùng lĩnh 20 năm tù. Nguyễn Văn Khánh 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tạ Thị Xuân Ý 8 năm tù; Lâm Hữu Hạnh, Võ Tiến Đạt, Trần Xuân Lộc cùng mức 5 năm tù; Trương Đình Hải 10 năm tù, cùng về tội vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hồng Liên được hưởng án treo 3 năm.

Trong vụ án này, vật chứng thu được gồm số tiền 580 tỷ đồng, trong đó của Ngân hàng Nam Á 50 tỷ đồng, OCB 530 tỷ đồng đang giữ ở Nam Á và VDB, cùng tài sản kê biên khác của các bị cáo. Riêng bị cáo Vũ Việt Hùng bị tịch thu 10 tỷ đồng sung công quỹ, 6 căn nhà ở Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Dương và TPHCM.

Tòa tuyên VDB trả lại số tiền 511 tỷ đồng cho OCB và Ngân hàng TMCP Nam Á (OCB 461 tỷ đồng, Nam Á 50 tỷ đồng). Yêu cầu các bị cáo Mai, Xuân, Loan, Ngân, Vân trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu là OCB và Nam Á...

MỚI - NÓNG