‘Đại bàng’ buồng giam lĩnh án tử hình

Các ‘đại bàng’ tại phiên tòa ngày 12/10. Ảnh: Tân Châu
Các ‘đại bàng’ tại phiên tòa ngày 12/10. Ảnh: Tân Châu
TPO - Các đối tượng đã thể hiện vai trò ‘đại bàng’ khi đánh đập đến chết can phạm mới nhập buồng giam.

Ngày 12/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo, y án sơ thẩm các bị cáo Đào Trung Hậu (SN 1983); Châu Lễ Hiền (SN 1987, cùng ngụ H.Bình Chánh) cùng mức án tử hình; Ngô Tiến Nam (SN 1975, ngụ tỉnh Nam Định) án chung thân cùng về tội "Giết người".

Liên quan vụ án, trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên Lý Văn Phong (SN 1991, ngụ Q.6) 14 năm 10 tháng tù và Trần Đình Minh (SN 1994, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) 20 năm tù cùng về tội “Giết người", nhưng hai bị cáo này không kháng cáo.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thế Nhân (SN 1995) bị công an Quận 6 bắt khẩn cấp ngày 3/2/2015 về hành vi "Trộm cắp tài sản" và bị đưa vào tạm giữ tại buồng giam D, nhà tạm giữ công an Q.6. Tại buồng giam D có 8 can phạm, trong đó Đào Trung Hậu là trưởng buồng.

Khi Nhân nhập buồng, Hậu cùng nhóm đối tượng “đánh hội đồng” Nhân, đến khi thấy Nhân thở gấp, Hậu liều kêu cán bộ nhà tạm giữ đưa Nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, Nhân đã chết do chấn thương sọ não.

MỚI - NÓNG