Đại tá công an dỏm lừa đảo người phụ nữ

Đại tá dỏm bị bắt. Ảnh: Hồ Nam
Đại tá dỏm bị bắt. Ảnh: Hồ Nam
Xưng là đại tá công an chuẩn bị lên thiếu tướng, người đàn ông 66 tuổi hứa giúp người phụ nữ thắng kiện trong vụ án dân sự để chiếm đoạt tiền.

Công an tỉnh Bến Tre ngày 26/4 tạm giữ hình sự ông Lê Văn Huynh (66 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo điều tra, thông qua người quen, ông Huynh biết bà Yến đang có nhu cầu tìm người giúp thắng kiện trong vụ án dân sự. Khi gặp người phụ nữ 52 tuổi này, ông ta "nổ" là đại tá công an chuẩn bị lên thiếu tướng, đang công tác tại Sở tình báo Trung ương. Đại tá dỏm hứa sẽ giúp cho bà Yến sẽ thắng kiện và yêu cầu bà đưa tiền để ông ta nhờ người lo.

Tin lời, bà Yến đã đưa tổng cộng cho ông ta 3 lần với tổng số tiền 30 triệu đồng. Sáng cùng ngày, khi người đàn ông này đang nhận 15 triệu đồng của nạn nhân thì cảnh sát ập vào bắt giữ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.