Đắk Nông: “Cô giáo” đánh bé gái 8 tuổi bầm tím mông

TP - Sáng 15/8, ông Nguyễn Xuân Đan, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) xác nhận: Người phụ nữ đánh một học sinh 8 tuổi bầm tím mông không phải cán bộ công tác trong ngành giáo dục ở huyện.

Trước đó, gia đình anh Vũ Văn Nghĩa (SN 1987, tại thôn 3, xã Đắk Buk So) phản ánh, con gái anh là cháu Vũ Đặng QA (SN 2009) bị cô giáo dạy thêm môn tiếng Anh đánh đập, khiến cháu bầm tím khắp vùng mông. Theo anh Nghĩa, thời gian gần đây gia đình anh cho cháu đi học thêm lớp tiếng Anh của cô Nguyễn Thị Phương (người cùng thôn). Chiều ngày 8/8, QA được bố chở đến học tại nhà cô Phương. Khi đến đón con, anh thấy cháu lo sợ, hoảng loạn.

Về nhà, bà nội QA đưa cháu đi tắm, thì phát hiện hai mông của QA bầm tím, nhiều chỗ ứa máu. Gặng hỏi thì QA kể cháu bị cô giáo đánh khoảng 20 roi vì chưa làm bài tập về nhà.

Bức xúc, gia đình QA đưa con đến hỏi trực tiếp cô giáo. Ban đầu cô Phương không thừa nhận hành vi của mình. Sau đó cô nói: Nếu cháu không học được, tôi sẽ có biện pháp mạnh để dạy cháu (!).

Gia đình anh Nghĩa đến Công an huyện Tuy Đức tố cáo hành vi bạo hành trẻ em của cô Phương. Đến trưa ngày 9/8, cô Phương mới đến gặp gia đình xin lỗi.

“Cô Phương có kiến thức về môn tiếng Anh, nên tự mở lớp dạy chứ không thuộc diện quản lí của Phòng Giáo dục huyện Tuy Đức. Nếu là giáo viên thì chúng tôi đã có biện pháp xử lý nghiêm!” - ông Đan khẳng định.

Hiện nay, vết thương của QA sắp lành, nhưng bé vẫn còn bị ám ảnh về trận đòn roi của “cô giáo”.

MỚI - NÓNG