Lạng Sơn:

Đâm chết bạn vì 200 ngàn đồng

Bị cáo Thảo ra tòa lĩnh án. Ảnh: Thanh Hà.
Bị cáo Thảo ra tòa lĩnh án. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Nhờ bạn đi sửa xe máy và nghi người này lấy tiền cao hơn so với thực tế nên đối tượng Thảo đòi lại tiền. Không lấy lại được 200 ngàn đồng, Thảo dùng dao nhọn đâm thủng bụng bạn, khiến người này tử vong.

Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa xét xử phiên sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Vi Thanh Thảo (SN 1991), trú tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng.

Theo cáo trạng, do hỏng xe mô tô giữa đường nên Thảo đã nhờ anh Hoàng Văn Bé (SN 1993), trú thôn Nà Lốc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng đi sửa giùm. Khi sửa xong, anh Bé lấy tiền cao hơn 200 ngàn so với tiền công thực tế nên Thảo rất bức xúc. 

Trưa ngày 8/8/2016, tại Km 36+900 tỉnh lộ 234 qua thôn Làng Cóc, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Thảo gặp anh Bé và đòi lại tiền nhưng anh này không trả, liền rút dao đâm vào bụng nạn nhân.

Gây án xong, Thảo bỏ đi. Anh Bé được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày 13/8/2016.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên bị cáo Thảo 8 năm tù giam đồng thời phải có trách nhiệm đền bù cho phía gia đình bị hại 150 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.