Đâm chết người vì bênh em trai

Quán giải khát - nơi xảy ra án mạng
Quán giải khát - nơi xảy ra án mạng
Thấy em trai bị đánh, Ngân cầm con dao nhọn của quán giải khát đâm trúng vào bụng của Thuận khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 11/4, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Gò Công Tây tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ một vụ thanh toán nhau kiểu "hội đồng" làm một người thiệt mạng.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Công Thuận (32 tuổi, ngụ phường 4, Thị xã Gò Công).

Khoảng 18h ngày 10/4, Nguyễn Công Thuận cùng 3 thanh niên khác ở Thị xã Gò Công đến quán giải khát của ông Nguyễn Văn Phương tại ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây gặp anh Quách Phước Lộc (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị) để đòi nợ thuê. Sau khi tranh cãi, Thuận và 3 thanh niên đi cùng đã xông vào đánh Lộc.

Lúc này, Quách Bảo Ngân (34 tuổi) là anh trai của Lộc đang chơi đánh bóng chuyền gần đó lao vào tiếp cứu em trai. Ngân đã cầm con dao nhọn của quán giải khát đâm trúng vào bụng của Thuận gây thương tích nặng và nạn nhân tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Sáng 11/4, nghi can Quách Bảo Ngân đã đến công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đầu thú.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG