Đâm chết vợ trẻ vì "dám" cởi đồ cho người lạ xăm mình

Công an có mặt ghi nhận lời khai các nhân chứng
Công an có mặt ghi nhận lời khai các nhân chứng
Nghĩ đến cảnh vợ đi xăm mình phải cởi bỏ hết đồ trên người, Tính nổi cơn ghen và ra tay sát hại vợ mình.

Sáng 2/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thân Tính (20 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó lúc 21h tối 1/9, Nguyễn Thân Tính đến cơ quan công an tự thú và khai nhận vừa đâm chết vợ của mình là chị Trần Thị Mỹ H. (quê Kiên Giang) tại phòng trọ ở địa chỉ 160 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM.

Theo khai báo ban đầu của Tính, Tính và H. dù chưa kết hôn nhưng đã sống chung với nhau như vợ chồng và có một con chung 2 tuổi đang gửi ở quê cho gia đình chăm sóc.

Đâm chết vợ trẻ vì "dám" cởi đồ cho người lạ xăm mình ảnh 1

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Tối cùng ngày, Tính và H. xảy ra mẫu thuẫn cự cãi vì chuyện H. đi xăm mình.

Tính cho rằng, để xăm mình thì H. phải cởi bỏ hết đồ ra trước cặp mắt xoi mói của đám thợ xăm nên coi đó là hành vi không đứng đắn.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vãi, Tính không kiềm chế được hành vi của mình nên đã lấy dao đâm vào ngực khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tính đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Công an TPHCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm sáng tỏ vụ án.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.