Dân làng đánh kẻ nghi trộm chó: 2 người thương vong

Phát hiện kẻ nghi trộm chó, người dân xã An Sinh (Quảng Ninh) tri hô, đuổi đánh hội đồng khiến 1 người chết, 1 người bị thương rồi đốt xe máy. Công an sau đó thu giữ 1 súng hoa cải, 1 dây thép "hành nghề" trộm chó của 2 người bị đánh.

Khoảng 19 giờ ngày 2/1, tại thôn Triều Phú, xã An Sinh, huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra 1 vụ việc nghiêm trọng khiến 1 người hết, 1 người bị thương. Cả 2 nạn nhân đều là đối tượng nghi trộm chó đã bị người dân địa phương bức xúc đánh gây thương vong.

Theo nguồn tin ban đầu, vào thời điểm trên, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy Exciter BKS 34C1-9383 vào xã An Sinh nghi bắt trộm chó, người dân liền truy hô nhau đuổi đánh 2 thanh niên này. Hậu quả của trận đòn hội đồng của cả trăm người dân địa phương đã khiến 1 đối tượng chết tại chỗ và 1 đối tượng bị thương.

Không những thế, do bức xúc, người dân địa phương còn đốt cháy cả xe máy của 2 thanh niên này.

Ngay sau khi vụ án xảy ra Công an huyện Đông Triều, VKSND huyện Đông Triều đã khẩn trương có mặt để điều tra làm rõ.

Quá trinh điều tra, lực lượng công an đã làm rõ người bị người dân đánh thiệt mang là Trần Văn Kha (SN 1980, trú tại xã Hồng Phong, huyện Đông Triều), còn người bị thương tên là Bùi Đình Đăng (SN 1974, trú tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều).

Lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 1 khẩu súng hoa cải, 1 cuộn dây thép mà nhóm đối tượng nghi trộm chó mang theo để hành sự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Trọng Đức

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG