Đánh chém ở quán karaoke, 3 người bị thương

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CTV
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CTV
Nghe nhân viên quán karaoke ở Đắk Lắk thông báo đóng cửa hàng, nhóm khách tới hát bất ngờ lấy hung khí rồi lao vào tấn công khiến 3 người bị thương.

Sáng 23/11, bác sĩ Y Nhân Mlô, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), cho biết cơ sở y tế này đã chuyển 2 bệnh nhân Phạm Văn Thắng và Trần Văn Bình (cùng ngụ huyện Krông Ana) lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Trước đó, họ được Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ chẩn đoán đa chấn thương do bị chém vào đầu và tay.

Theo thông tin ban đầu, đêm 22/11, một nhóm thanh niên ghé quán karaoke GaLaXy (thuộc phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ). Khi đó đến giờ đóng cửa nên nhân viên quán đã thông báo từ chối phục vụ.

Nhóm khách sau đó xuống bãi giữ xe cầm dao, gậy, nón bảo hiểm lao vào đánh các nhân viên. Vụ ẩu đả khiến 3 người làm việc tại quán hát bị thương, trong đó anh Thắng và Bình được đưa đi cấp cứu. Nhóm đánh người sau đó bỏ trốn.

Theo các nhân chứng, nhóm khách gây rối có biểu hiện say rượu. Hiện công an địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.