Đánh người thương tích 45%, chưa bị xử lý

Đánh người thương tích 45%, chưa bị xử lý
TP - Ngày 18/3, bà Danh Thị Yên (xã Phú Mỹ, Mỹ Tú, Sóc Trăng), kể: “Mấy ngày qua, Công an huyện Mỹ Tú kêu gia đình tôi lên nhận tiền mà ông Bê bồi thường cho con tôi với điều kiện gia đình phải làm đơn bãi nại cho ông Bê nhưng gia đình tôi không đồng ý”.

> 141 bị tố đánh gẫy quai hàm người dân
> Bắt nhóm đánh người tụng kinh

Còn thượng tá Lâm Minh Phúc, Phó trưởng công an huyện Mỹ Tú, nói: “Sau khi có kết quả giám định tổn hại sức khỏe của anh Rươnl, cơ quan điều tra đã làm thủ tục khởi tố ông Trần Văn Bê”. Thế nhưng, hiện ông Bê vẫn ung dung tại địa phương.

Trước đó, ông Bê chiếm hơn 4.300 m2 đất ruộng đã được cấp sổ đỏ của bà Yên. Sáng 12/10/2012, bà và con trai Sơn Sà Rươnl ra ruộng, anh Rươnl bị ông Bê dùng xẻng đập vào gáy, ngã xuống bất tỉnh. Trung tâm Pháp y tỉnh Sóc Trăng có kết luận anh Rươnl bị tổn hại 45% sức khỏe.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG