Đập phá tiệm vì không được nhân viên massage phục vụ

Công an TP Đà Lạt đang làm việc với một đối tượng trong nhóm của Lê Huy Hà để xác định hiện trường vụ hủy hoại tài sản
Công an TP Đà Lạt đang làm việc với một đối tượng trong nhóm của Lê Huy Hà để xác định hiện trường vụ hủy hoại tài sản
Chờ mãi không thấy nhân viên tiệm massage phục vụ, Lê Huy Hà đã tát vào mặt một nữ nhân viên và bị 3 nam bảo vệ đánh lại. Tức giận vì bị đánh, Hà đã gọi điện cho đồng bọn mang hung khí tới để trả thù.

Ngày 1/3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã dẫn giải các đối tượng liên quan tới một tiệm massage trên đường Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt để dựng lại hiện trường, điều tra vụ án hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 28/2, sau khi nhậu xong Lê Huy Hà (29 tuổi, ngụ tại đường Ngô Gia Tự, TP Đà Lạt) cùng 8 người bạn trong nhóm tới một tiệm massage trên đường Bùi Thị Xuân để thư giãn.

Do đợi lâu không thấy nhân viên xuống, Hà phát sinh mâu thuẫn và tát vào mặt một nữ nhân viên. Thấy vậy, 3 nam bảo vệ của tiệm massage đã xông vào đánh Hà chảy máu miệng.

Tức giận vì bị đánh, Hà gọi điện thoại cho anh họ là Lê Đình Tuyên (32 tuổi, ngụ đường Ngô Gia Tự, TP Đà Lạt) đến để đánh lại. Một lúc sau, Tuyên điều khiển xe ôtô tải chở theo 10 cây gậy sắt, dao… tới Hồ Xuân Hương, rồi cùng nhóm của Hà đến tiệm massage này để trả thù.

Đến nơi, các đối tượng đã xông vào và dùng hung khí đập phá xe gắn máy, cửa kính, đồng hồ… rồi bỏ chạy. Tại hiện trường, nhiều tài sản của dịch vụ mát xa này đã bị hư hỏng nặng.

Đập phá tiệm vì không được nhân viên massage phục vụ ảnh 1

Mát xa Phương Nam nơi xảy ra vụ án.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra và làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.