Dắt người yêu ‘nhí’ về nhà ‘tự thú’ sau khi mang thai

Nguyễn Văn Đoàn tại phiên tòa ngày 22/9.
Nguyễn Văn Đoàn tại phiên tòa ngày 22/9.
TPO - ‘Yêu’ bạn gái ‘nhí 13 tuổi, Đoàn dắt người này đi trốn gia đình, đến khi bạn gái ‘nhí’ có thai thì Đoàn dắt về ‘ra mắt’ gia đình.

Ngày 22/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên bị y án bị cáo Nguyễn Văn Đoàn (28 tuổi, quê Long An) 14 năm tù về các tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Giao cấu với trẻ em".

Theo nội dung vụ án, tháng 7/2015, Đoàn và Trần Thị Trúc L. (lúc này 13 tuổi) có tình cảm yêu thương với nhau. 1 tháng sau thì cả 2 tự nguyện quan hệ tình dục.

Ngày 27/9/2015, mẹ L. phát hiện con gái có dấu hiệu bất thường nên đưa đi khám bệnh thì phát hiện L. có thai được 7 tuần tuổi.

Gia đình L. làm đơn tố cáo hành vi của Đoàn đến công an, đồng thời đưa con đi bỏ thai.

Tháng 11/2015, trong lúc cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ việc thì Đoàn đưa L. trốn về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh rồi tiếp tục có thai lần thứ 2 với nhau.

Đến ngày 20/11/2016, khi L. gần đến ngày sinh nở, Đoàn đưa L. về nhờ gia đình mình chăm sóc. Đoàn cũng đến cơ quan chức năng để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG