Dấu vân tay tố nữ nhân viên tiệm tóc giết bạn tình đồng tính

Lê Thị Liên tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Lê Thị Liên tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Khi bị công an bắt theo lệnh truy nã, Liên khai nhận mình tên là Kimưra, quốc tịch Hàn Quốc và chối tội. Tuy nhiên kết quả giám định vân tay, ADN có đủ căn cứ xác định Liên là hung thủ.

Ngày 23/11, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Thị Liên, sinh năm 1983, quê Khánh Hòa, 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2009, Liên dùng tên là Sam đến xin làm thuê tại tiệm uốn tóc ở quận 11. Tại đây Liên đã nảy sinh quan hệ đồng tính với chị Nguyễn Thị Phượng (thợ chính của tiệm tóc).

Sau đó, Liên và Phượng nhiều lần thuê khách sạn ở quận 11 gặp gỡ quan hệ đồng tính với nhau.

Tối 20/8/2013, cả hai thuê phòng nghỉ tại khách sạn, trưa hôm sau, không thấy Liên trả phòng như thường lệ, nhân viên lên gọi cửa thì phát hiện chị Phượng đã tử vong còn Liên thì không thấy đâu nên đã báo công an.

Công an đã phát lệnh truy nã Liên và đến ngày 31/12/2014, Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ được Liên.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Liên khai nhận mình tên là Kimưra, quốc tịch Hàn Quốc và nói mình không phải là hung thủ giết chị Phượng.

HĐXX công bố kết quả giám định vân tay, ADN tại hiện trường, qua đó khẳng định có căn cứ xác định Liên là hung thủ.

MỚI - NÓNG